Đánh chết người vì giành phòng karaoke

(NLĐO)- Đến sau nhưng lại muốn giành phòng hát karaoke và nhân viên phục vụ nên nhóm thanh niên đã ra tay đánh tàn nhẫn 2 anh em, làm người em tử vong ngay sau đó.

Ngày 8-1, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM truy bắt nhóm thanh niên giết người vì tranh giành tiếp viên quán karaoke.

Khoảng 22 giờ ngày 4-1, anh Bùi Trung Hiếu (SN 1989, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại quận Bình Tân) cùng với anh rể là Phan Văn Cán đến quán karaoke ở số 84 Trần Thanh Mai, phường Tân Tạo, để hát karaoke.

Trong lúc đang hát, có một nhóm thanh niên tới yêu cầu anh Hiếu nhường phòng và tiếp viên karaoke. Ngay sau đó giữa 2 bên xảy ra cãi nhau. Nhóm thanh niên đã dùng gậy sắt đánh Cán và Hiếu trọng thương, riêng Hiếu bị đập vỡ đầu dẫn đến chấn thương sọ não.

2 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Riêng nhóm côn đồ đã bỏ trốn.

Đến 15 giờ ngày 5-1, anh Hiếu tử vong do chấn thương quá nặng.

Hiện cơ quan công an đã xác định được tên tuổi của nhóm côn đồ trên và đang khẩn trương truy bắt.