Đề nghị truy tố 2 bị can

(NLĐ)– Ngày 1-9, Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án trộm cước viễn thông quốc tế sang VKSND TPHCM, đề nghị truy tố Dương Bảo Minh Nhật (SN 1976, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Đinh Thanh Vinh (SN 1965, Việt kiều Mỹ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ở Mỹ, Vinh được Công ty Viễn thông GH Telecom (trụ sở tại California) hợp tác kinh doanh bằng việc chuyển các cuộc điện thoại một chiều từ Mỹ về Việt Nam. Sau khi về nước, Vinh đã cùng Dương Bảo Minh Nhật thành lập Công ty TNHH Viễn thông Quốc tế (trụ sở tại đường Pasteur, quận 1 - TPHCM). Qua đó, Vinh thuê kênh Internet riêng và 30 line điện thoại của Trung tâm Điện thoại đường dài Viettel (cả hai đều thuộc Công ty Viễn thông Quân Đội) rồi móc nối với các đối tác ở Mỹ trộm tiền điện thoại. Nhờ thủ thuật này, qua hơn 1 tháng hoạt động (từ ngày 15-5 đến 25-6-2005), Vinh và các đối tác đã thu lợi bất chính trên 75.000 USD, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 1,4 tỉ đồng.