Đi cướp để kiếm tiền... xin việc!

(NLĐO) – Để kiếm tiền... đi xin việc, 2 thanh niên đã chuẩn bị bình xịt, dao, mã tấu và băng keo rồi đón xe ôm chở vào chỗ vắng để cướp.

Ngày 10-7, tin từ cơ quan Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (SN 1995), Đỗ Văn Tiền (SN 1994, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) và Vương Văn Hải (SN 1992, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Đỗ Văn Tiền
Đối tượng Đỗ Văn Tiền
và Nguyễn Tấn Tài tại Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Nguyễn Tấn Tài cùng bạn đi cướp để kiếm tiền xin việc!

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hải rủ Tiền và Tài cùng đi cướp tài sản với mục đích kiếm tiền để xin việc. Trước khi đi cả nhóm chuẩn bị bình xịt hơi cay, mã tấu, dao và băng keo.

Khi anh Nguyễn Tiến Lãi (xe ôm) chở Hải đến khu vực lô cao su thuộc xã Tân Lập, nơi Tiền, Tài đứng phục, Hải yêu cầu dừng xe, trả tiền. Trong lúc anh Lãi đang trả tiền thừa bị Hải xịt hơi cay nên anh Lãi bỏ chạy. Nhóm này đuổi theo dùng cây đánh, khống chế, cướp xe máy, hơn 1 triệu đồng, ĐTDĐ của anh Lãi rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi được người dân đi cạo mủ phát hiện và giải cứu, anh Lãi đã tới công an trình báo. Qua hơn một tháng điều tra, công an bắt được Tiền - Tài, còn Hải bị Công an huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định bắt.

Theo lời khai ban đầu, Hải từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.