Đổ xăng đốt nhà bố rồi tự cắt cổ chết

(NLĐO)- Chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình, Bùi Thế N. (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã dùng xăng đốt đồ đạc, đập phá tài sản nhà bố đẻ, sau đó tự cắt cổ mình bằng dao và bị tử vong sau đó.

Ngày 31-7, Công an huyện Hoài Đức cho biết đang xác minh làm rõ một vụ huỷ hoại tài sản và tự gây thương tích tại xã An Khánh.

 

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 29-7, Bùi Thế N. (SN 1958, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức) đã đến nhà bố đẻ là ông Bùi Thế Nghĩa (SN 1937, ở cùng xã), đổ xăng đốt, đồng thời tiến hành đập phá tài sản trong nhà. Hậu quả làm 2 xe máy bị cháy hết phần nhựa, 1 chiếc ti vi bị vỡ và một số tài sản khác bị hỏng.

 

Trong quá trình đập phá đồ đạc khi đổ xăng đốt, N. đã bị bỏng một số nơi trên người. Chưa dừng lại, trong trạng thái kích động sau đó, N. tiếp tục dùng dao tự cắt cổ mình.

 

Với hành động quá khích tại chính nhà bố đẻ ở tuổi cổ lai hy, N. đã bị bỏng nặng ở vùng mặt, 2 cẳng tay, cổ trước bị một vết cắt dài 8 cm. Người nhà đưa N. đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội) nhưng đã tử vong vào 7 giờ 30 phút ngày 30-7.

 

Thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn gia đình.