Gây sự với bạn nhậu đi mua mì tôm, bị đâm chết

(NLĐO)- Nghe tin bạn nhậu vừa mâu thuẫn trong cuộc nhậu với mình đi mua mì tôm, anh Hoàng Văn Sỹ liền chạy tới gây sự song không ngờ bị người này rút dao thủ sẵn đâm chết.

 

Hoàng Văn Hưng lãnh 18 năm tù đền gần 100 triệu về tội đâm chết bạn nhậu
Hoàng Văn Hưng lãnh 18 năm tù đền gần 100 triệu về tội đâm chết bạn nhậu

Sáng ngày 28-10, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng (SN 1974, ngụ xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) 18 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Ninh Bình, khoảng 12 giờ ngày 10-7, Hưng được anh Phạm Tân Tiến (SN 1986, ngụ thôn Hùng Sơn, xã Xích Thổ) mời đi uống bia. Tại đây, anh Tiến gặp một số người bạn nên đã mời uống cùng. Trong số này có anh Vũ Tiến Sỹ (SN 1983, ngụ xã Hồng Lai, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan).

Tại bàn nhậu, giữa Hưng và anh Tiến có xảy ra cãi nhau và được anh Sỹ can ngăn, nhưng cuối cùng Hưng và anh Sỹ lại quay sang xô xát và ẩu đả với nhau. Lúc này được nhiều người can ngăn nên cả hai ra về.

Đến 16 giờ cùng ngày, Hưng phóng xe máy đi mua mì tôm, cùng lúc này anh Sỹ và em trai là Vũ Trường Sơn (SN 1993), đang ở gần đó, nghe tin Hưng đang mua mì tôm đã chạy qua gây sự. Anh Sỹ đã dùng tay túm cổ áo Hưng và kéo ra đường để đánh, bất ngờ Hưng đứng dậy xô anh Sỹ, đồng thời rút một con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái khiến anh Sỹ gục ngay tại chỗ.

Dù được mọi người nhanh chóng đưa vào Trung tâm Y tế huyện Nho Quan cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Sỹ đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi hay tin anh Sỹ đã bị mình đâm chết, Hưng đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.