Giết người, cướp của 2 vị thành niên bị 16 năm tù

(NLĐO) - Ngày 6-9, TAND tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tuyên phạt Trần Thành Sỹ (17 tuổi) 15 năm 6 tháng tù về các tội giết người, cướp tài sản, Văn Phú Lên (17 tuổi) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 13-3, Sỹ và Lên rủ nhau đến nhà chị Bùi Thị Hồng để trộm cắp tài sản.
Lên ở bên ngoài để cảnh giới. Thấy chị Hồng đang đếm tiền, Sỹ đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và người chị, rồi bóp cổ.
 
Mặc cho chị Hồng van xin, Sỹ tiếp tục lấy chày gỗ đánh nhiều phát vào đầu chị Hồng làm chị gục ngay tại chỗ.

Bị hàng xóm phát hiện và tri hô, Sỹ và Lên đã bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó. Chị Hồng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Ngoài ra, Sỹ và Lên đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác như bắt hơn 80 con chó, đột nhập vào nhà lấy tiền, vàng của người dân, có tổng giá trị hơn 23 triệu đồng.

Được biết, Sỹ và Lên nghiện games nên đi trộm cắp để có tiền thỏa mãn nhu cầu chơi games.