Giết người vì chiếc bật lửa

Cho rằng có người đã đánh cắp chiếc hộp quẹt ga của mình, Bùi Anh đã rủ một đàn anh đi truy tìm và đánh đập làm ông Nguyễn Văn Thắng tử vong tại Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên- Huế.

(NLĐO)- Ngày 14-5, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại phường Hương Sơ, TAND TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã tuyên phạt Bùi Anh (18 tuổi) 5 năm tù và Huỳnh Văn Khiêm (42 tuổi), cùng trú TP Huế, 6 năm 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. 
 
img
Bùi Anh (trái) và Huỳnh Văn Khiêm tại phiên tòa sơ thẩm
 
Cả Anh và Khiêm đều là người lang thang và bị quản lý tại Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên- Huế.
Theo cáo trạng, khi đang nhậu tại trung tâm, Khiêm và Anh đã về phòng số 1 để tìm chiếc bật lửa của Anh đã bị thất lạc trước đó. Tại đây, sau khi tra hỏi, Anh đã đánh đập ông Nguyễn Văn Lý và Nguyễn Văn Hòa.
 
Tiếp đó, cho rằng ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi, ở chung phòng) lấy bật lửa châm thuốc hút nên cả hai xông vào đấm đá liên tiếp vào đầu, vào mặt khiến ông Thắng tử vong.