Khởi tố vụ án buôn lậu 92kg vàng, bắt khẩn cấp 8 đối tượng

Liên quan đến vụ bắt giữ 92kg vàng trên ôtô, ngày 18-2 đại tá Nguyễn Chí Phi - giám đốc Công an Tiền Giang - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án buôn lậu vàng với số lượng lớn và bắt khẩn cấp tám đối tượng có liên quan để điều tra.

Trong đó có hai chủ sở hữu số vàng nói trên, hai đối tượng tiêu thụ và bốn đối tượng tham gia vận chuyển.

Rạng sáng 4-2, Công an huyện Châu Thành phát hiện một ôtô do Trần Phi Toàn (29 tuổi, ngụ thị xã Châu Đốc, An Giang) điều khiển chở 92kg vàng thỏi loại 1kg/thỏi và ba người áp tải gồm: Hồng Đức Sanh (60 tuổi), Lê Văn Don (51 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (31 tuổi).

Tiếp đó công an đã bắt khẩn cấp hai chủ sở hữu 92kg vàng này là Nguyễn Thị Tuyết Vân (39 tuổi) và Nguyễn Ngọc Luân (52 tuổi) cùng ngụ thị xã Châu Đốc. Cơ quan điều tra xác định Vân và Luân chuyên mua vàng lậu từ biên giới rồi vận chuyển lên TP.HCM để bán cho các tiệm vàng ở Q.5.

Khi số vàng trên bị bắt giữ, hai đối tượng tiêu thụ ở Q.5 đã lập một hợp đồng mua bán với Vân và Luân nhưng bị công an phát hiện đây là hợp đồng giả.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp hai đối tượng tiêu thụ vàng của Vân là Luân gồm Tiêu Khai Phến (41 tuổi) và Phạm Tùng Nguyên (52 tuổi) đều ngụ ở P.14, Q.5 (TP.HCM).