Khởi tố vụ án thiếu nữ chết tức tưởi

(NLĐO)- Sau cái chết tức tưởi của em Dương Thị Thu Huyền (SN 1994, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã quyết định khởi tố cùng lúc 2 vụ án hiếp dâm và gây rối trật tự công cộng.

Về vụ án hiếp dâm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã tạm giữ nghi can Lê Quốc Lơ (tự Quân, ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn), đối tượng đã có hành vi hiếp dâm em Huyền vào đêm 27-6 nhưng không thành. Lơ khai nhận đã ép Huyền quan hệ tình dục nhưng cô không đồng ý và nhảy xuống khi xe đang chạy.
 
img
 Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn bị đập phá
 
Sáng 28-6, Huyền nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm và chấn thương sọ não, nhưng Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn không phát hiện và không cho chuyển viện. Đến 4 giờ 30 phút ngày 29-6 thì Huyền tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy Huyền chết do chấn thương sọ não kín.

Theo những người thân trong gia đình nạn nhân, Huyền và Lơ từng có tình cảm với nhau và đang trong giai đoạn tìm hiểu.
 
img
 Tủ thuốc của bác sĩ Tú bị đập nát
 
Về vụ án gây rối trật tự công cộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã tạm giữ 16 người cầm đầu trong cuộc bạo động đập phá Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn và nhà các bác sĩ xảy ra vào đêm 29, rạng sáng 30-6, tại thị trấn Năm Căn. Những người bị bắt đều không phải là dân địa phương.  

Sau khi đập phá hư hỏng nặng bệnh viện, nhóm người bạo động đã tấn công vào nhà bác sĩ Trần Thiện Thanh (Giám đốc) và bác sĩ Nguyễn Duy Tú (Phó trưởng Khoa Sản), những người bị cho là tắc trách dẫn đến cái chết tức tưởi của Huyền.
 
Hậu quả, là nhiều tài sản có giá trị trong nhà của hai bác sĩ này đã bị hủy hoại và chiếm đoạt, gia đình họ phải tìm nơi khác để lánh nạn.
 
img
Sân bay Năm Căn, nơi Huyền bị bạn trai hãm hại