Kiến nghị cho hoa hậu Phương Nga tại ngoại

(NLĐO) – Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga đã làm kiến nghị khẩn cấp gởi TAND TP HCM cho bị cáo này được tại ngoại.

Chiều 28-6, các luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga (SN 1987) đã kiến nghị TAND TP HCM thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Phương Nga được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kiến nghị cho hoa hậu Phương Nga tại ngoại - Ảnh 1.

Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung tại tòa

Nhóm các luật sư của bị cáo lập luận Phương Nga không phải là đối tượng nguy hiểm cho xã hội, có nơi ở ổn định, không có dấu hiệu bỏ trốn, không cản trở hoạt động điều tra, xét xử nên việc tiếp tục tạm giam là không cần thiết.

Bên cạnh đó, các luật sư còn đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn cho các nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (bạn trai Thùy Dung), bà Hồ Mai Phương (mẹ hoa hậu Phương Nga) và ông Nguyễn Văn Yên (người chạy xe ôm).

Đáng chú ý, trong kiến nghị gởi TAND TP HCM, các luật sư còn kiến nghị tòa án áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Mai Phương (SN 1973, ngụ Hà Nội, bạn của Phương Nga).

Sáng 29-6, phiên tòa xét xử hoa hậu Phương Nga và các đồng phạm tiếp tục.