Lãnh án sau 5 năm trốn truy nã

(NLĐO) - Sau khi gây án, Lê Công Toại đã bỏ trốn, 5 năm sau thì bị bắt và phải trả giá...

TAND TP.HCM xử sơ thẩm ngày 28-12 đã tuyên phạt Lê Công Toại (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn) 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Năm 2006, Toại còn bị TAND TPHCM xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “Cướp tài sản”. Do chưa được xoá án tích, nay tổng hợp hình phạt, Toại phải chấp hành mức án chung là 10 năm tù giam.

Theo cáo trạng, tối 1-7-2007, Toại cùng Giáp Nguyễn Quốc Đoàn, Nguyễn Hữu Trí, Tô Quốc Nam, Lê Quý Thành Trung và một số người khác ngồi nhậu tại huyện Hóc Môn.

Trong lúc say sưa, Toại nhắc lại sự việc trước đây có mâu thuẫn với anh Lê Hoàng Vũ và rủ đồng bọn đi trả thù.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, cả nhóm cầm mã tấu đến công trường nơi anh Vũ làm việc, leo hàng rào vào trong.

Nghe tiếng động, anh Vũ nghĩ có người vào trộm nên cầm xẻng chạy ra thì bị Nam chém nhiều nhát vào phía sau người.

img
Sau 5 năm lẩn trốn, Lê Công Toại đã sa lưới pháp luật

Sau đó, Toại nhặt cục bê tông ném trúng đầu làm anh Vũ ngã gục bất tỉnh. Thấy vậy, cả bọn leo ra ngoài chạy trốn.

Sáng hôm sau, anh Vũ được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, mang thương tật 24% vĩnh viễn.

Nam và Trung ra đầu thú, cùng lãnh 6 năm tù về tội “Giết người”.

Riêng Toại, sau khi gây án đã bỏ trốn, đến ngày 20-3-2012 thì bị bắt theo lệnh truy nã.