Lãnh án vì in “trộm” sách có bản quyền

(NLĐ) – Ngày 13-2, TAND quận 3 - TPHCM đã tuyên phạt Lê Văn Sỹ (46 tuổi, ngụ Phạm Ngũ Lão, Q.1) 8 tháng tù, cho hưởng án treo về tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách.

Tháng 10-2005, công an bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH Tân Lạc Thành và phát hiện 4.600 bìa sách và 15.000 tờ ruột sách dạy tiếng Anh. Và từ đây, cơ quan công an đã phát hiện chủ số sách này là Lê Văn Sỹ.

Theo lời khai của Sỹ, tháng 9-2005, Sỹ mua sách dạy tiếng Anh Let’s go (đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và được Fahasa nhập khẩu độc quyền) đưa cho Hoàng (chưa rõ lai lịch) in. Hoàng sẽ cung cấp tem chống giả và lấy 20.000 đồng/cuốn sách. Số sách này, Sỹ ký hợp đồng đóng xén thành phẩm với Công ty TNHH Tân Lạc Thành và dự định bán lấy tiền thì bị bắt quả tang.

HĐXX đã kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt hành chính đối với Công ty Tân Lạc Thành.