Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ

(NLĐO) - Gần Tết Nguyên đán, Công an Bình Dương liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép các loại pháo nổ.

Ngày 7-1, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép.


Các loại pháo bị thu giữ

Các loại pháo bị thu giữ

Mới đây, khi tuần tra trên quốc lộ 1K, thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, Công an Kinh tế thị xã Dĩ An phát hiện Nguyễn Ngọc Thạch, 21 tuổi, vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện Thạch đang chở 30 trái pháo banh và hai cây pháo hiệu Say Thunder.

Khai thác nhanh, cơ quan điều tra tiếp tục kiểm tra nơi ở của Thạch tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thu giữ 147 viên pháo hình trái banh lớn và 20 viên pháo hình trái banh nhỏ.

Trước đó, vào ngày 27-12-2016 và ngày 29-12-2016, đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Dĩ An trên đường tuần tra cũng đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ gần 500 viên pháo nổ các loại.

Công an thị xã Dĩ An đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo Công an, nhiều loại pháo thu giữ có khả năng sát thương cao, gây bất an trong dịp Tết Nguyên đán.