Liều lĩnh trộm ở Thế giới di động

Sáng 15-10, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lập hồ sơ xử lý Trần Huy Vũ (SN 1982, trú quận 3, TP HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14-10, nhân viên cửa hàng Thế giới di động (TP  Thủ Dầu Một) nghe tiếng còi báo trộm hú inh ỏi liền kiểm tra và phát hiện một chiếc điện thoại hiệu HTC được trưng bày trị giá gần 15 triệu đồng bị tháo dây chống trộm lấy mất.

Vị trí chiếc điện thoại bị trộm
Vị trí chiếc điện thoại bị trộm

Ngay sau đó, quản lý cửa hàng Thế giới di động liền trích xuất camera lấy hình kẻ trộm gửi ngay cho quản lý ở những siêu thị điện thoại lân cận để truy tìm. Khoảng 30 phút sau, nhân viên của siêu thị Dienmay.com thấy một vị khách giống đối tượng trộm liền báo cho cửa hàng Thế giới di động. Cửa hàng đã nhờ “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) khống chế Vũ, giao công an xử lý.