Mất sợi dây, đánh chết người

(NLĐO) - Mất một sợi dây buộc bằng cao su đã qua hơn 4 tháng nhưng Hải vẫn còn tiếc nuối, dẫn tới làm chết người chỉ vì một cú đấm.


Ngày 31-10, Viện KSND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1974, ngụ thôn Bàng, xã Hòa Trạch) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người" theo Khoản 3 Điều 104 BLHS.

Theo tài liệu điều tra, chiều ngày 27-10, trong lúc ngồi tại nhà của một người hàng xóm thì Hải và ông Nguyễn Xuân Đính (SN 1963, ngụ cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn do Hải nghi ngờ ông Đính đã lấy trộm một dây buộc cao su của Hải vào khoảng 4 tháng trước. Sau đó, ông Đính bỏ ra về trước.
 
img
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm nạn nhân để xác định nguyên nhân tử vong
 
Khi Nguyễn Huệ (SN 1966) dùng xe máy chở Hải về thì gặp ông Đính đang đi bộ. Khi xe vừa chạy ngang qua, Hải dùng tay đấm trúng vào mặt bên trái của ông Đính khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau đó, Huệ dừng xe để Hải đỡ ông Đính ngồi lên xe máy rồi chở nạn nhân về bỏ trước cửa nhà.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Lưu Ngọc Trường (SN 1984, cháu gọi ông Đính bằng cậu), nhận được tin nên tới đưa ông Đính vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân bị một số tổn thương ở vùng đầu, mặt gây chấn thương sọ não dẫn tới tử vong.

Khoản 3 Điều 104 BLHS có quy định: “Người nào phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tậ từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người…thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm tù”.