Người nước ngoài tông chết người chỉ bị phạt tiền

(NLĐO) - Chạy xe không bằng lái, thiếu quan sát và nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép, một thanh niên người Na Uy đã tông chết bà cụ đang đứng trên lề đường.

Ngày 27-9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lars Bjronar Hanssen (SN 1974, quốc tịch Na Uy) 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
 
img 
Bị cáo Lars Bjronar Hanssen đang nghe tuyên án. Phạm Dũng

Bị cáo Lars Bjronar Hanssen bị truy tố khoản 2, Điều 202 BLHS với khung hình phạt từ 3 năm tù đến 15 năm tù nhưng HĐXX cấp sơ thẩm chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với bị cáo này. Trong khi đó, cáo trạng VKSND TPHCM nhận định hành vi của bị cáo là gây hậu quả nghiêm trọng cần xử lý nghiêm.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 6-11-2011, Lars Bjronar Hanssen chở bạn gái bằng xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh. Khi đến trước số nhà 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, bị cáo đã lao xe lên lề phải, tông chết bà Tăng Anh đang đứng trên lề đường.

Sau khi gây tai nạn, bị cáo đã đền bù cho gia đình nạn nhân 140 triệu đồng và được tại ngoại đến khi xét xử.