Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn hầu tòa

(NLĐO) - TAND tỉnh Bình Định ngày 25-8 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trường ĐH Quy Nhơn.

Ra tòa là các bị cáo: Trần Tín Kiệt, nguyên Hiệu trưởng; Trần Xuân Cảnh, nguyên Trưởng phòng Bảo vệ nội trú; Lê Văn Phúc, nguyên Phó trưởng phòng Bảo vệ nội trú Trường ĐH Quy Nhơn.
 
Tại phiên xét xử, qua quá trình xét hỏi, thẩm vấn và tranh tụng tại tòa cũng như xem xét các chứng cứ liên quan, HĐXX TAND tỉnh Bình Định đã khẳng định các bị cáo phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời tuyên phạt bị cáo Trần Tín Kiệt 15 tháng tù giam; bị cáo Trần Xuân Cảnh 15 tháng tù giam và bị cáo Lê Văn Phúc 12 tháng tù giam. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường tổng số tiền trên 943 triệu đồng đã thất thoát.
 
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ năm 2002 đến 2006, các bị cáo Trần Tín Kiệt, Trần Xuân Cảnh và Lê Văn Phúc đã thu tiền phí giữ xe nhưng không nộp vào quỹ cơ quan; đồng thời không mở sổ sách kế toán để theo dõi việc thu, nộp và quản lý, sử dụng số tiền phí, lệ phí theo các quy định của Nhà nước. Hậu quả làm thất thoát của Nhà nước trên 943 triệu đồng. Điều đáng nói, số tiền thất thoát trên các bị cáo Kiệt, Cảnh, Phúc đã trực tiếp nhận.
 
Ngoài ra, các đối tượng trên còn “chi bồi dưỡng” cho các cá nhân và các khoản chi trái nguyên tắc khác.