Phá đường dây vận chuyển 60 bánh heroin xuyên quốc gia

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 60 bánh heroin.

 

Hồ Sự Cơ và số ma túy tang vật (ảnh Minh Tâm)

 Hồ Sự Cơ và số ma túy tang vật - Ảnh: Minh Tâm

 

 Ngày 17-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 60 bánh heroin.

 Vào rạng sáng ngày 17-2 tại Yên Lý (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu), tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đã bắt khẩn cấp Phan Thanh Tòn (SN 1989, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tòn được xác định là mắt xích rất quan trọng trong được dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Lào vào Nghệ An, rồi tuồn ra Bắc tiêu thụ.

Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 15-2, công an đã mật phục ở khu vực Trạm thu phí Bến Thủy (TP Vinh), bắt quả tang đối tượng Hồ Sự Cơ (SN 1983, khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đang vận chuyển 60 bánh heroin. Công an còn thu giữ một ô tô Huyndai BKS 30A - 061.86 là phương tiện vận chuyển của Cơ và 2 điện thoại di động.

Qua khai thác ban đầu Cơ và Tòn khai nhận đã thu gom ma túy theo một đường dây từ Lào và chuyển về Nghệ An, rồi tuồn ra các tỉnh phía Bắc và Trung Quốc để tiêu thụ. Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để bắt giữ các đối tượng liên quan.