Phá trường gà ở Bình Thạnh

Đây là một trong những trường gà được phản ánh trong loạt bài điều tra “Trường gà đua nhau sát phạt” trên Báo Người Lao Động.

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 5-8, Công an phường 11, quận Bình Thạnh đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh - TPHCM tiến hành triệt phá trường gà Cu đĩ (nằm trên bãi đất trống, thuộc đường 600 m, đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, Báo Người Lao Động đã phản ánh trong loạt bài “Trường gà đua nhau sát phạt”), bắt 7 đối tượng.

img

Những đối tượng bị bắt tại trường gà

 

Hóa trang thâm nhập trường gà

Để nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng, nhiều trinh sát đã được cài vào nhà dân hoặc đóng vai người bán vé số, bán hàng dạo. Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 5-8, khi trường gà Cu đĩ có hơn 100 người tham gia, các trinh sát đón taxi chạy thẳng vào khu vực trường gà khống chế các đối tượng.
Do địa hình phức tạp, một số đối tượng tháo chạy, lực lượng công an đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên và tóm gọn 7 đối tượng gồm: Võ Văn Chính (SN 1964, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Thanh Quang (SN 1983, ngụ  quận 12), Nguyễn Thanh Hải (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, tạm trú quận Bình Thạnh), Mai Văn Hợi (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp), Đỗ Công Danh (SN 1988, ngụ quận Tân Bình) và Lâm Hớn Trung (SN 1960, ngụ quận Bình Thạnh).
Tại cơ quan điều tra, Chín, Dũng và Trung thừa nhận hành vi tham gia đá gà ăn tiền. Tuy nhiên, một số đối tượng tỏ ra bất hợp tác, chỉ thừa nhận “đi đường thấy đá gà nên ghé xem”.
Sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an phường 11 đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, vật chứng cùng 7 đối tượng trên về Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Không bao che

Theo nhận định của Công an phường 11, khu vực trường gà Cu đĩ (vốn là khu Sở Thùng trước đây) là nơi có nhiều tệ nạn như trộm cắp, cướp giật, mại dâm...; hiện phường đang tiến hành chuyển hóa địa bàn, bài trừ tệ nạn. Qua xác minh ban đầu, Công an phường 11 xác định trong 7 đối tượng bị bắt tại trường gà Cu đĩ vào chiều 5-8 có 6 đối tượng  mang nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp giật... 

Trao đổi với chúng tôi về việc ngoài trường gà Cu đĩ hiện trên địa bàn phường 11 còn có một số trường gà khác hoạt động trong thời gian dài, trung tá Trần Hoàng Anh, trưởng công an phường, cho biết không phải chờ báo chí phản ánh công an mới biết. Những trường gà nói trên đều đã nằm trong “tầm ngắm”, công an phường đang lên kế hoạch triệt phá, chờ thời cơ chín muồi sẽ tiến hành bắt các đối tượng để khởi tố, “chứ bắt mà xử phạt hành chính thì không nên”.
Tuy nhiên, ông Anh cũng thừa nhận có trách nhiệm trong việc để trường gà tồn tại trên địa bàn. “Chúng tôi sẽ triệt phá, không để các trường gà tồn tại, các đối tượng có hành vi đá gà ăn tiền hoặc đứng ra tổ chức đá gà sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhất định không để người dân mất lòng tin với lực lượng công an” - trung tá Trần Hoàng Anh khẳng định.

Biết nhưng chưa dẹp được

Liên quan đến loạt bài “Trường gà đua nhau sát phạt”, chúng tôi đã đến gặp đại úy Đặng Văn Việt, Trưởng Đội 5 PC45 - Công an TPHCM để cung cấp thông tin, hình ảnh hoạt động của các trường gà trên địa bàn TP.
Đại úy Việt cho biết tất cả những trường gà mà phóng viên cung cấp như: Trường gà Trắng (nằm trên đường Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận), trường gà Tuấn lũi (đường Vạn Kiếp, phường 3), trường gà Ba Nên, trường gà Mười lùn (Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh), trường gà trên Quốc lộ 80 (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh)…, các trinh sát địa bàn đều đã nắm kỹ, thậm chí biết tên chủ các trường gà.
Nhưng theo Đại úy Việt, do hiện nay “nhiều việc” nên chưa tiến hành được và “sẽ triệt phá trong thời gian sớm nhất”. Đến nay, ngoài trường gà Cu đĩ, những trường gà mà Báo Người Lao Động phản ánh vẫn ngang nhiên hoạt động.