Phó giám đốc tham gia trong vụ bắt cóc con nợ

(NLĐO)- Liên quan đến vụ Trương Thái Hòa cùng một nhóm người bắt cóc con nợ và đánh đập dã man, ngày 5-4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết trong vụ này còn có một người tên Thi là Phó giám đốc công ty TNHH xây dựng Tín Thành, có trụ sở phường 10, TP Mỹ Tho.

Ngoài ra, còn có hai đối tượng xã hội đen tên Tâm và Sơn cùng với một lái xe của Công ty Tín Thành tham gia.
 
img
Phó giám đốc công ty Tín Thành, tên Thi có tham gia trong vụ bắt cóc con nợ
 
img
Trương Thái Hòa

Theo điều tra ban đầu, tháng 6-2010, anh Trần Văn Đua (SN 1971, ngụ huyện Chợ Gạo) có chơi cá độ đá banh và thua một người tên Khánh (ngụ TP Mỹ Tho) 22 triệu đồng.

Do không có tiền trả nên Đua đi trốn ở Long An trong nhiều tháng. Đến khi Khánh phát hiện ra thì buộc Đua phải vay tiền của Hòa để trả nợ.

Từ số tiền ban đầu 22 triệu đồng không có tiền trả nên Hòa tiếp tục cộng dồn lãi. Đến khi mất khả năng thanh toán Hòa buộc Đua phải ký giấy bán nhà.

Lúc này Đua cho biết đã cầm cố giấy nhà ở huyện Chợ gạo nên Hòa tiếp tục đưa cho Đua 90 triệu để lấy giấy nhà ra giao cho Hòa.

Sau khi giao giấy nhà cho Hòa, Đua tiếp tục bỏ trốn nhà người quen ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tối 3-4, Hòa chỉ đạo cho hai đàn em là Tâm và Sơn dẫn theo hai đối tượng khác đến nơi anh Đua trốn bắt cóc đưa lên xe chở đi.

Sau khi bắt được Đua, Tâm điện thoại báo với Hòa. Lúc này Hòa và Thi đã dùng xe của Công ty Tín Thành đợi ở cầu Rạch Miễu.

Sau đó, chúng đưa Đua lên xe chở đến một khách sạn ở TP Mỹ Tho rồi thay phiên đánh anh Đua nhiều lần bất tỉnh, buộc phải sang tên chủ quyền nhà cho chúng.

Đến 10 giờ ngày 4-4, khi chúng đưa anh Đua đến một phòng công chứng trên đường Trưng Trắc khống chế anh Đua ký giấy bán nhà thì bị công an bắt quả tang.