Rượu mời không uống, bị đâm chết

(NLĐO) - Sáng ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Lê Hoàng Tú (SN 1992, ngụ ấp 2, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) vì hành vi giết người.

 
Chiều ngày 19-5, bà Phạm Thị Xuyến (ngụ cùng địa phương) tổ chức tiệc rượu có sự tham gia của Tú và Nguyễn Vũ Linh, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Phú.
 
Sau khi uống được vài ly, Linh không uống tiếp mà lên võng nằm, Tú cầm ly rượu ép Linh uống. Do Linh từ chối nên cả hai có lời qua tiếng lại với nhau.

Sau đó, Tú dùng đũa ném Linh và 2 bên suýt đánh nhau nhưng được Tiến và Phú can ngăn.

Cả nhóm giải tán, Linh đi về nhà còn Tú lấy một con dao mang theo người rồi đến nhà người cùng xóm xem tivi.

Một lúc sau, Tú đi về nhà thì bất ngờ gặp Linh. Tú hỏi “mầy muốn gì?”, Linh trả lời “muốn gì cũng được”, Tú liền lấy dao đâm Linh một nhát, Linh đánh Tú rồi bỏ chạy.

Tú cầm dao rượt theo đâm trúng Linh một nhát nữa. Linh tiếp tục bỏ chạy thì điện thoại bị rơi nên cúi người định lượm thì bị Tú đâm từ phía sau và gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tú ném con dao và bơi qua sông định bỏ trốn thì bị người dân địa phương bắt giữ.