Sang Cần Thơ tìm vợ, 2 người đàn ông Trung Quốc sập bẫy kẻ cướp

(NLĐO) - Các đối tượng dàn cảnh khống chế cướp của 2 người đàn ông Trung Quốc hơn 32 triệu đồng.


Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Lê Thu Sương (SN 1982), Lê Hải Lâm (SN 1988), Võ Tấn Trinh (SN 1983) và Trương Văn Triều (SN 1989, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Sang Cần Thơ tìm vợ, 2 người đàn ông Trung Quốc sập bẫy kẻ cướp - Ảnh 1.

Theo cơ quan điều tra, ngày 12-10, ông Trâu Kiến Bân cùng bạn là Lâm Lễ Hỏa (quốc tịch Trung Quốc) đến TP Cần Thơ với mục đích nhờ Sương tìm vợ cho Hỏa. Sương trước đó từng có thời gian sống tại Trung Quốc nên có quan hệ tình cảm với Bân. Biết Bân và Hỏa mang theo nhiều tiền, Sương bàn với Lâm, Trinh và Triều tổ chức dàn cảnh cướp tài sản. Ngày 18-10, Sương rủ Hỏa và Bân đến dự đám cưới người quen, nhưng thật chất là thực hiện kế hoạch cướp tài sản.

Sang Cần Thơ tìm vợ, 2 người đàn ông Trung Quốc sập bẫy kẻ cướp - Ảnh 2.

Sang Cần Thơ tìm vợ, 2 người đàn ông Trung Quốc sập bẫy kẻ cướp - Ảnh 3.

Sang Cần Thơ tìm vợ, 2 người đàn ông Trung Quốc sập bẫy kẻ cướp - Ảnh 4.

Trương Văn Triều

Theo đó, lúc chở 2 nạn nhân đến đoạn đường vắng ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), các đối tượng trên dàn cảnh khống chế cướp của 2 người đàn ông Trung Quốc hơn 32 triệu đồng.

Đến sáng 21-10, lực lượng Công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án.