“Siêu lừa” Dương Thanh Cường lãnh thêm án chung thân

(NLĐO) - Ngoài án chung thân vì gây thiệt hại hơn 966 tỉ đồng, Dương Thanh Cường tiếp tục lãnh thêm án chung thân khi là chủ mưu của một vụ thất thoát khác

Ngày 12-5, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm và quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 33 tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bình Chánh (Agribank CN Bình Chánh).

Theo đó, bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Bình Phát) vẫn lãnh án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài án này, trước đó, đóng vai trò chủ mưu gây thiệt hại hơn 966 tỉ đồng tại Agribank CN 6, bị cáo này đã nhận án chung thân về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cùng phạm tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Nguyễn Văn Lợi (nguyên Phó Giám đốc Agribank CN Bình Chánh), Trần Thị Hoàng Yến (nguyên Phó Phòng Kế hoạch kinh doanh) nhận mỗi người 8 năm tù. Hai bị cáo khác, đều nguyên là cán bộ của Agribank CN Bình Chánh, nhận mỗi người 7 năm tù về tội danh trên.

Siêu lừa Dương Thanh Cường (giữa) tiếp tục hầu tòa
"Siêu lừa" Dương Thanh Cường (giữa) tiếp tục hầu tòa

Theo bản án sơ thẩm, Dương Thanh Cường lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Lý Văn Chức (nguyên Giám đốc Agribank CN Bình Chánh), dùng Công ty Tân Đại Phát và Công ty Thanh Phát do mình lập ra để làm giả hàng loạt giấy tờ, nâng khống giá trị của mảnh đất tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) từ 3 tỉ lên 47 tỉ đồng và lập khống dự án để vay hơn 19 tỉ đồng của Agribank CN Bình Chánh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay của Cường, ông Chức đã chỉ đạo cấp dưới thẩm định điều kiện vay vốn. Dù biết công ty của Cường làm trái quy định nhưng cán bộ Agribank CN Bình Chánh vẫn giải ngân cho vay hơn 19 tỉ đồng.

Trước khi khởi tố vụ án, ông Lý Văn Chức đã chết do bệnh.