Tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tông chết cả nhà 3 người

(NLĐO) - Vừa điều khiển xe ô tô vừa nghe điện thoại, tài xế Nguyễn Trung Hiếu (Nghệ An) không làm chủ được tốc độ, đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình chết thảm.

 

Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông khiến gia đình anh Cao Bá Tám tử vong. Ảnh: Tú Phê
Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông khiến gia đình anh Cao Bá Tám tử vong. Ảnh: Tú Phê

 

Ngày 28-10, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án “vi phạm điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ thị xã Thái Hoà, Nghệ An).

Nguyễn Trung Hiếu là tài xế đã điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn trên địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, khiến 3 người trong gia đình anh Cao Bá Tám chết thảm vào ngày 19-10 vừa qua.

Qua khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn và lấy lời khai từ Nguyễn Trung Hiếu, cơ quan công an khẳng định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do đường đang nâng cấp, tài xế Hiếu vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại nên không làm chủ được tốc độ gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-10-2014, Nguyễn Trung Hiếu điều khiển ô tô tải HOWO mang BKS 37C1-2489 lưu thông trên QL1A, khi đi đến địa bàn xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An) thì tông vào xe máy BKS 37K2-6607 do anh Cao Bá Tám (SN 1981, trú tại xóm 4, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An), chở theo vợ là Cao Thị Mận (SN 1981) và con Cao Bá Hiếu (3 tuổi) đi cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, 3 người ngồi trên xe máy bị xe tải cuốn vào gầm khiến anh Tám và cháu Hiếu tử vong ngay tại chỗ, chị Mận bị thương nặng chết trên đường đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến xe tải bị hỏng phần đầu, xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi gây tai nạn, Nguyễn Trung Hiếu đã rời khỏi hiện trường và sau đó đến Công an huyện Diễn Châu trình diện.