Tòa Khánh Hòa vô tư đính chính vụ “bốc hơi” 2 năm tù

(NLĐO) - Liên quan vụ “lùm xùm” tuyên đọc mức án phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngọc 14 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thành “12 năm tù” của thẩm phán chủ tọa Võ Văn Hải (TAND tỉnh Khánh Hòa) mới đây, ông Hải đã ký thông báo “đính chính” gửi VKSND tỉnh và những người tham gia tố tụng.

img
Thẩm phán Võ Văn Hải trong vụ xử 2 sĩ quan Công an Nha Trang dùng nhục hình (tuyên 9 tháng tù, cho hưởng án treo).


img
...và thông báo “đính đính” của thẩm phán Hải

Theo thông báo, “do có sai sót trong khâu đánh máy nên đánh nhầm mức án tuyên xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngọc. Nay TAND tỉnh Khánh Hòa xin đính chính lại như sau: tại trang 07, dòng 03 từ trên xuống đính chính lại là: xử phạt Nguyễn Thị Kim Ngọc 14 năm tù…”.

Thông báo “đính chính” không xin lỗi về “sai sót”.

Về vụ “đánh máy nhầm” vô tiền khoáng hậu này, một luật gia có kinh nghiệm ở Khánh Hòa khẳng định không thể có chuyện “nhầm lẫn” ở đây. Trên bàn phím đánh máy, số 2 và số 4 cách nhau bởi số 3, không thể chệch 4 thành 2. Nếu là chữ viết tay, số 4 có thể đọc nhầm sang số 7 hoặc số 1, không thể đọc nhầm thành số 2. Hơn nữa, ngoài chữ số 12, còn  ghi chú (mười hai).
 
Tội “xâm phạm hoạt động tư pháp”, cụ thể là Điều 300 Bộ Luật Hình sự (tội làm sai lệch hồ sơ vụ án) quy định: “Điều tra viên, KSV, thẩm phán…thêm, bớt, sửa đổi… tài liệu vụ án, làm sai lệch nội dung vụ án, thì bị phạt tù 1-5 năm”.