TP HCM: Ba thanh niên bị đâm chết ở quán karaoke vùng ven

(NLĐO) - Hai vụ trọng án khiến 3 thanh niên bị đâm chết ở 2 quán karaoke tại Hóc Môn và Củ Chi (TP HCM).

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi điều tra 2 vụ trọng án vừa xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 15 ngày 1-10, một vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke Ph.N. thuộc xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) khiến Nguyễn Anh Quốc (SN 1998) và Đặng Quang Huy (SN 1998) tử vong.

Trong lúc hát karaoke do bất đồng quan điểm nên Vày Lâm Sính (SN 1995, quê Đồng Nai) và Mai Quốc Thái (SN 1995, ngụ huyện Củ Chi) bị Nguyễn Anh Quốc dùng dao đâm gây thương tích.

Thấy bạn bị đâm, Đặng Quang Huy (SN 1998) đến can ngăn thì bị Quốc đâm thấu ngực. Bị tấn công, Huy đã dùng dao thủ sẵn đáp trả khiến Quốc cũng bị trọng thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Quốc và Huy đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, tối 29-9, Hồ Vĩnh Phúc (SN 1983), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Quang (SN 1984, cùng ngụ huyện Hóc Môn) đang hát karaoke ở quán Nh.Y. (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) thì xảy ra hỗn chiến với một nhóm khác.

Hồ Vĩnh Phúc đã bị 2 thanh niên đâm chết tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát.