Tranh chấp vườn cây, em đâm chết anh

(NLĐO)- Công an huyện Yên Thành - Nghệ An vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bình (41 tuổi, ngụ xã Bắc Thành) vì ra tay sát hại anh trai.

Ngày 15-11, đại tá Lê Xuân Điệp, Trưởng Công an huyện Yên Thành, cho biết khoảng 10 giờ ngày 14-11, ông Nguyễn Đăng Dung (65 tuổi) cùng một số người đến nhà em trai là Nguyễn Văn Bình để chặt cây bán.
 
Bình ra ngăn cản nên anh em đã xảy ra cãi vã. Sau đó, Bình chạy vào nhà lấy dao thái rau xông vào chém nhiều nhát vào cổ và đầu ông Dung khiến ông gục chết tại chỗ. Gây án xong, Bình khóa cổng, cầm dao ở trong nhà cố thủ.
 
Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã phong tỏa, bao vây hiện trường, thuyết phục ông Bình bỏ hung khí nhưng ông ta vẫn ngoan cố. Trước tình thế đó, công an đã đột nhập nhà, tước hung khí và quật ngã ông Bình.
 
Vườn cây là tài sản do bố mẹ để lại cho anh em ông Bình sau khi mất. Ông Nguyễn Đăng Dung lấy vợ, làm nhà ở riêng bên ngoài nhưng đã nhiều lần đến chặt cây để bán nên đã xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.