Tranh nhận người yêu, 1 chết, 1 vào tù

(NLĐO) – Trong lúc ngồi uống rượu, cả 2 người cùng nhận nữ nhân viên phục vụ là người yêu nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Sáng 6-6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Hiếu Êban (SN 1997, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù về tội “Giết người”.


Y Hiếu Êban tại phiên tòa sơ thẩm

Y Hiếu Êban tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản án, tối 16-12-2015, Y Hiếu Êban cùng các bạn là Nguyễn Văn Đại (SN 1990) và Vũ Thế Lưu (SN 1989) đến quán Tiến Ốc (xã Ea Đar, huyện Ea Kar) để nhậu. Lúc này tại quán có một nhóm 5 người, trong đó có người quen biết với nhóm của Y Hiếu Êban nên cả 2 bên thống nhất ngồi nhậu chung bàn.

Trong lúc nhậu, Đại và anh Trần Quốc Chỉnh (SN 1988, ngụ huyện Ea Kar, nhóm 5 người) đều nhận chị Ng. (nhân viên phục vụ quán) là người yêu của mình. Trong lúc cãi nhau, Đại cầm chai rượu trên bàn ném vào người anh Chỉnh. Anh Chỉnh bực tức đòi đánh Đại thì được mọi người can ngăn. Thấy anh Chỉnh dọa đánh bạn, Y Hiếu Êban đi vòng ra phía sau lưng rồi rút dao đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, cổ và lưng anh Chỉnh, khiến nạn nhân tử vong sau đó.