Trong 1 tuần, lấy hơn nửa tỉ đồng của công ty đi cá độ

(NLĐO) - Lợi dụng tín nhiệm của công ty, chỉ trong 1 tuần, Đỗ Văn Tính thụt két hơn nửa tỉ đồng và “nướng” sạch vào cá độ bóng đá.

Sáng 25 - 8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Văn Tính (SN 1989, ngụ quận 9, TP HCM) 12 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đỗ Văn Tính tại tòa

Bị cáo Đỗ Văn Tính tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 4-2014, Đỗ Văn Tính vào làm nhân viên thu ngân cho Công ty TNHH Tuệ Lâm (quận 1, TP HCM).

Từ ngày 23 -6 đến ngày 28-6-2014, Tính nhận hơn 451 triệu đồng nhưng không gửi vào tài khoản của công ty mà gửi vào tài khoản cá nhân của một người khác để cá độ bóng đá trực tuyến rồi thua sạch.

Đến ngày 30-6-2014, Tính nhận 700 triệu đồng từ nhiều nhân viên bán hàng của công ty. Ngựa quen đường cũ, y tiếp tục “trích” ra 200 triệu đồng cá độ rồi báo với công ty tiền đã mất do bị cướp giật trên đường.

Sau một thời gian, công ty đã tố cáo nhân viên gian tham này đến cơ quan công an.