Trung tá CA bị tước quân tịch, bắt giam vì giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

(NLĐO)- Trung tá Trung tá Hoàng Văn Thắng thuộc Công an TP Hải Phòng đã bị tước quân tịch và bắt khẩn cấp vì đã giúp nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Chiều ngày 24-1, Chánh Văn phòng Công an TP Hải Phòng, Thượng tá Phạm Duy Diên, cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trung tá Hoàng Văn Thắng (SN 1970, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an TP Hải Phòng) về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, qui định tại Điều 275 Bộ Luật Hình sự.

 

img
Trung tá Hoàng Văn Thắng đã bị tước quân tịch, bắt giam vì giúp bị can Dương Chí Dung (ảnh) bỏ trốn
 
Trước đó, Trung tá Hoàng Văn Thắng được cơ quan điều tra xác định đã giúp nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng bỏ trốn.

 

Theo Thượng tá Diên, ngày 23-1, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP Hải Phòng về việc công bố quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" theo Điều 275, Bộ luật Hình sự đối với ông Hoàng Văn Thắng, trú tại số 12 ngõ 32, phố Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

Cùng ngày 23-1, lực lượng Công an đã tước quân tịch đối với Trung tá Thắng. Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường này.

 

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Thượng tá Vũ Tiến Sơn - nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm Trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng - vì đã giúp bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn.

 

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan Công an đã khởi tố tạm giam Vũ Văn Sáu và Phạm Đình Nghiên, là Trưởng và Phó Công an xã An Thọ, huyện An Lão - Hải Phòng và Hà Trọng Tuấn (SN 1964, trú tại Lê Lợi, quận Ngô Quyền - Hải Phòng).