Tử hình 2 tên sát hại chủ tiệm cầm đồ Ba Sơn, quận Gò Vấp

(NLĐO)- Ngày 17-3, TAND TPHCM đã đưa vụ án sát hại chủ tiệm cầm đồ Ba Sơn, Quận Gò Vấp để cướp tài sản do bị cáo Nguyễn Quang Trân và đồng bọn thực hiện ra xét xử sơ thẩm. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Trân (21 tuổi, ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) và Ngô Văn Cường (20 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cùng mức án tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội mà 2 bị cáo phải nhận là án tử hình.

img
Nguyễn Quang Trân và Ngô Quang Cường cùng bị kết án tử hình

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Trân và Ngô Quang Cường đều là nhân viên phục vụ tại quán ăn 777 (số 1034, đường Lê Bình, phường 4, Q. Tân Bình). Sau một thời gian làm việc, do lương thấp, Trân rủ Cường bỏ việc về Đồng Nai làm.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 24-12-2007, Trân và Cường đón xe buýt từ Đồng Nai thẳng về Q. Gò Vấp (TPHCM). Do trước đây đã đến tiệm cầm đồ Ba Sơn (số 9/5, Phan Huy ích, Q. Gò Vấp) cầm chiếc điện thoại nên Trân biết chủ tiệm là chị Tống Thị Lan (41 tuổi) chỉ ở nhà một mình. Trân và Cường nảy sinh ý định cướp tiệm cầm đồ.

Sau khi lên kế hoạch, Trân cùng đồng bọn đến tiệm cầm đồ. Khi đến nơi, Trân giả bộ cầm chiếc điện thoại Nokia. Lợi dụng lúc chị Lan đi vào bên trong lấy tiền, Nguyễn Quang Trân và Ngô Văn Cường đã lao vào sát hại chị Lan.

Sau khi gây án, Trân cùng đồng bọn ung dung vào nhà vệ sinh tắm rửa và trộm đi 20 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài sản có giá trị khác rồi tẩu thoát.

Theo TTXVN, sau khi bỏ trốn, ngày 6-3-2008, Ngô Văn Cường bị bắt giữ tại Vũng Tàu theo lệnh truy nã. Riêng tên Nguyễn Quang Trân cũng bị sa lưới vào ngày 11-3-2008 khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận.