Tử hình 5 tội phạm

Trong đó có Bùi Hữu Tài, Việt kiều Úc, mua bán ma túy

(NLĐ)- Sáng 18-11, tại trường bắn Long Bình, Q.9 - TPHCM lần thứ hai trong tháng, Hội đồng Thi hành án TAND TPHCM đã thi hành án tử hình đồng loạt 5 bị án, trong đó có một Việt kiều Úc.

 Đó là 4 bị án phạm tội “Giết người” gồm: Lê Trọng Nghĩa (1978), ngụ tại cư xá Vĩnh Hội, Q.4; Phạm Văn Vang, (1979), ngụ tại tỉnh Thái Nguyên; Phạm Chung, (1979), quê ở Quảng Ngãi và Nguyễn Văn Phúc, (1979), ngụ tại xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh - TPHCM.

Một Việt kiều Úc cũng bị tử hình là Bùi Hữu Tài, tức Nguyễn Mạnh Cường, (1967), từng bị tòa án Úc truy nã về tội “Giết người”, “Bắt cóc”, “Mưu đồ nhập khẩu heroin”. Năm 1998, Tài về VN và thông qua Lưu Ngọc Lân mua bán ma túy với Nguyễn Thị Hoa. Từ tháng 2 đến tháng 9-1998, Tài đã mua của Hoa 4 bánh heroin trọng lượng 1,4 kg và 1,1 kg thuốc phiện để bán cho bạn bè ở các nước khác. Ngày 13-9-1998, Công an TPHCM đã bắt quả tang Tài đang vận chuyển trái phép chất ma túy để gởi ra nước ngoài.