Vờ hư thai để tống tiền

(NLĐO) – Sau khi xảy ra xô xát, Thương đã lấy lý do bị hư thai để cưỡng đoạt tiền của vợ chồng chủ tiệm hớt tóc.

Sáng 25-10, TAND quận Hải Châu trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nay Thị Phú Thương (SN 1990, ngụ tỉnh Kon Tum) 7 năm tù, Nguyễn Huy (SN 1990, ngụ TP Đà Nẵng) 8 năm tù, Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, ngụ TP Đà Nẵng) 9 năm tù về cùng tội cưỡng đoạt tài sản.
 
img
Ba bị cáo Thương, Huy, Hùng (từ phải sang) tại phiên xử sáng 25-10
 
Theo cáo trạng của, ngày 15-4, Thương đến tiệm hớt tóc do chị Dương Thị Hoài Lê (SN 1977, ngụ TP Đà Nẵng) để giải quyết công việc. Tại đây, Thương gặp em gái ruột của chị Lê và giữa hai người xảy ra xô xát. 
 
Sau đó, Thương được Huy dẫn đến bệnh viện để khám. Mặc dù được kết luận là không có thai nhưng Huy và Thương lại dựng chuyện sẩy thai để đe dọa, đòi vợ chồng chị Lê phải bồi thường. 
 
Huy nhờ Hùng là đối tượng có tiền án đe dọa, buộc vợ chồng chị Lê phải bồi thường số tiền 200 triệu đồng.
 
Từ ngày 20 đến 23-4, cả ba bị cáo liên tục đến gặp vợ chồng chị Lê để hăm dọa, đập phá tài sản của tiệm hớt tóc, gọi điện thoại uy hiếp...
 
Chiều ngày 23-4, vì quá lo sợ, vợ chồng chị Lê đã mang  51 triệu đồng đến chỗ hẹn để giao cho ba bị cáo trên công an bắt quả tang.