Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Hung thủ có đồng phạm?

(NLĐO) – Liên quan vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, đại tá Lê Phước Trường, Trưởng Công an quận 5, cho biết lời khai của đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ chứa nhiều mâu thuẫn, có khả năng nghi phạm có đồng bọn.

 

UBND quận 5 - TP HCM, tổ chức trao giấy khen và 5 triệu đồng cho Công an quận 5 

UBND quận 5 - TP HCM, tổ chức trao giấy khen và 5 triệu đồng cho Công an quận 5 

 

Sáng 20-3, UBND quận 5 - TP HCM, đã tổ chức trao giấy khen và 5 triệu đồng cho Công an quận 5 do có thành tích phá nhanh vụ án “Chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 17-3, phía Bệnh viện phụ sản Hùng Vương gọi tin đến Công an quận 5, để báo tin việc bắt cóc trẻ sơ sinh. Nhận tin báo, Công an quận 5 lập tức tổ chức lấy lời khai các phía, đồng thời truy lùng tội phạm. Sau khi sàng lọc, ngay trong đêm 17-3, hàng chục trinh sát tỏa ra nhiều địa phương như huyện Củ Chi (TP HCM), tỉnh Bến Tre, Long An, Tây Ninh…

 

img

 

Sau khi thông báo từ Công an quận 5 gửi đi, đồng thời các cơ quan báo chí thông tin, đến sáng 19-3, đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (SN 1977, ngụ huyện Nhà Bè – TP HCM) được chồng là ông Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1978) vận động rồi chở đứa bé đến bệnh viện trao trả và đưa Thủy đến công an đầu thú.

Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (quận 5 – TP HCM), nơi xảy ra vụ bé sơ sinh mất tích vào tối 17-3.
Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (quận 5 – TP HCM), nơi xảy ra vụ bé sơ sinh mất tích vào tối 17-3.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuỷ khai từng có chồng và 1 con gái nhưng đã ly dị. Năm 2010, Thủy sống với ông Em như vợ chồng tại huyện Nhà Bè. Đến tháng 3-2013, Thủy có thai nhưng sau đó bị sẩy thai. Lo sợ chồng bỏ, Thủy lên kế hoạch bắt cóc trẻ sơ sinh để thay vào.

Tuy nhiên, Đại tá Lê Phước Trường, Trưởng Công an quận 5, cho biết đấy mới chỉ là lời khai ban đầu của Thủy. Lời khai của Thủy chứa nhiều mâu thuẫn, có khả năng nghi phạm này có đồng bọn. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận 5 đang triệu tập một số người liên quan nhằm xác minh có hay không việc Thủy bắt cóc trẻ sơ sinh để mua bán.

Vì Thủy khai sau khi bế đứa trẻ, đối tượng ra lối cổng chính. Tuy nhiên, theo quy định của bệnh viện, khi bế theo trẻ sơ sinh phải có giấy xuất viện, có thẻ do bệnh viện cấp mới được ra ngoài. Bên cạnh đó, việc Thủy sẩy thai nhưng nhiều tháng sau gia đình bên chồng mới phát hiện cũng là điều khó tin. Cũng theo Đại tá Lê Phước Trường, đối tượng Thuỷ chưa có tiền án, tiền sự. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.