Y án 2 kẻ ném mìn “rửa hận”

Ngày 19-2, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử 2 bị cáo: Lê Quang Minh (SN 1964, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Lập (SN 1957, ngụ TP Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2009, Minh làm nhân viên cho một chi nhánh bảo hiểm ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội - nơi Lập là phó giám đốc. Minh và Lập sau đó trở thành nhân tình dù đều đã có gia đình. Chị Nguyễn Thị Dung (đang sống với Minh như vợ chồng) ghen nên nhờ ông Dương Văn Chuốt (ngụ TP Hà Nội) làm đơn kiện Minh và Lập quan hệ bất chính. Do đó, Minh mất việc 1 năm, sau đó quay lại nơi làm cũ khi Lập lên giám đốc.

Lê Quang Minh và Nguyễn Thị Lập tại phiên tòa
Lê Quang Minh và Nguyễn Thị Lập tại phiên tòa

Lập tâm sự với Minh rằng trước đây cũng chính ông Chuốt kiện việc bà ta cải chính giấy khai sinh dẫn tới Lập mất chức hiệu trưởng một trường mầm non nên phải về hưu sớm. Lập đề nghị Minh ném mìn vào nhà ông Chuốt. Minh đồng ý và lấy khoảng 100 g thuốc nổ làm mìn tự tạo.

Khoảng 0 giờ ngày 21-10-2011, Minh vứt mìn vào nhà ông Chuốt, gây nổ. Khi nghe Minh kể lại việc ném mìn, Lập xúi người tình ném tiếp quả nữa. Minh đồng ý và làm quả mìn thứ hai rồi khoảng 2 giờ ngày 23-10-2011 ném vào nhà ông Chuốt. Cả 2 lần bị ném mìn, trị giá tài sản thiệt hại của gia đình ông Chuốt là 2,65 triệu đồng.

Trong phiên xử sơ thẩm tháng 3-2013, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Minh 14 năm 6 tháng tù, Lập 12 năm 6 tháng tù. Tại phiên xử phúc thẩm sau đó, ông Chuốt cung cấp hình ảnh lưu trong hệ thống an ninh camera của gia đình để khẳng định việc gây án không chỉ có Lập và Minh. Do vậy, HĐXX hủy án sơ thẩm để xét xử lại từ đầu.

Trong phiên xử ngày 19-2, HĐXX tiếp tục tuyên Lập và Minh với mức án như phiên sơ thẩm trước đó.