Yêu đương với bé gái 13 tuổi, thanh niên nhận 16 năm tù

(NLĐO) - Được người yêu đồng ý cho quan hệ tình dục nhưng nạn nhân vẫn còn trẻ em nên bị cáo bị tuyên phạt 16 năm tù.

Sáng 12-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1989, ngụ xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.


Bị cáo Điệp tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Điệp tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, Điệp là bạn thân của anh Hoàng Văn Thắng (SN 1995, ngụ cùng xã) nên nhiều lần Điệp đến nhà anh Thắng chơi, ngủ lại qua đêm và quen biết với T.T.H. (SN 2002, cháu anh Thắng). Sau một thời gian quen biết, giữa Điệp và H. có quan hệ tình cảm. Được sự đồng ý của H. từ ngày 29-8-2015 đến ngày 31-8-2015, Điệp đã 4 lần quan hệ tình dục với H.

Tại phiên tòa, H. cũng thừa nhận có tình cảm với bị cáo, đồng ý cho bị cáo thực hiện hành vi quan hệ tình dục và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.