“Yêu râu xanh” hiếp bé 7 tuổi ra đầu thú

(NLĐO) –Ngày 10-1, cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh - Bình Phước cho biết Nguyễn Thanh Tâm (SN 1998, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp), kẻ hiếp dâm bé N.T.N (SN 2005, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, học sinh lớp 2), đã ra đầu thú.

img
Bé H. và mẹ của em
 
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Tâm được dì ruột của mình gọi sang xã Lộc An để coi nhà giúp. Đến 13 giờ ngày 15-12-2012, Tâm sang quán nước mía của mẹ bé H. uống nước, thấy H. đang ngồi chơi một mình trước cửa, Tâm nảy sinh ý định hiếp dâm nên dụ bé H. sang nhà của dì của Tâm chơi. Tại đây “yêu râu xanh” bật đĩa có hình ảnh tươi mát để bé H. xem rồi bế thốc nạn nhân vào phòng. Khi thấy bé H. la hét, Tâm lấy chăn bịt miệng bé H. lại rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.
 
Thấy con gái chạy về nhà khóc, chị T. (mẹ bé H) hỏi và được nghe con gái kể lại nên chị T. làm đơn tố cáo gửi công an. Cơ quan công an tới hiện trường để bắt “yêu râu xanh”, nhưng lúc này Tâm đã nhanh chân trốn thoát.
 
Sau một thời gian lẩn trốn, biết không thể trốn mãi nên Nguyễn Thanh Tâm đã tới Công an xã Lộc An (H. Lộc Ninh) để đầu thú.