Phó chủ tịch huyện ở Kiên Giang phù phép nhiều giấy tờ đất giả

(NLĐO)- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã ký nhiều giấy tờ đất giả, đồng thời đứng tên chuyển nhượng nhằm tiếp tay cho cấp dưới mang đi cầm cố, vay tiền.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ về những nội dung sai phạm của Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp - ông Trần Minh Vũ và các cán bộ cấp dưới có liên quan.

Phó chủ tịch huyện ở Kiên Giang phù phép nhiều giấy tờ đất giả- Ảnh 1.

Vụ làm giả sổ đỏ ở UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang gây bức xúc trong dư luận mấy năm qua

Theo UBKT, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện trình tự, thủ tục, trực tiếp ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phó chủ tịch huyện ở Kiên Giang phù phép nhiều giấy tờ đất giả- Ảnh 2.

Không chỉ ký hồ sơ giả do cấp dưới trình, ông Trần Minh Vũ còn đích thân ký hợp đồng chuyển nhượng khống để phù phép giấy tờ đất giả

Ngoài ra, ông Vũ còn đứng tên nhận chuyển nhượng QSDĐ trên giấy chứng nhận QSDĐ không còn giá trị, rồi lập thủ tục chuyển nhượng cho người khác trái quy định của pháp luật.

Phó chủ tịch huyện ở Kiên Giang phù phép nhiều giấy tờ đất giả- Ảnh 3.

Giải trình của bà Thạch Thị Hiếu về vụ việc

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 2017, bà Thạch Thị Hiếu - công chức Văn phòng HĐND, UBND huyện Tân Hiệp - có nợ nần với số tiền khoảng 12 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, bà Hiếu dùng nhiều phôi sổ đỏ đã hủy, làm giả hợp đồng chuyển nhượng, trình ông Vũ ký nhiều giấy chứng nhận QSDĐ giả đứng tên của mình, người thân và ông Vũ.

Từ các giấy chứng nhận QSDĐ giả này, bà Hiếu mang thế chấp ngân hàng, hoặc chuyển nhượng cho người khác để lấy tiền trả nợ.

Tháng 12-2019, nhiều người dân phát hiện có giấy chứng nhận QSDĐ khác trùng với lô đất của mình về địa chỉ, diện tích, số tờ, số thửa nhưng khác tên người sở hữu nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng huyện Tân Hiệp và UBND tỉnh Kiên Giang.