Cựu thí sinh Hoa hậu Mỹ buộc bồi thường hơn 100 tỉ đồng

(NLĐO) - Tập đoàn Miss Universe của tỉ phú Donald Trump-đơn vị điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thông báo ngày 18-12 rằng họ đã giành chiến thắng trong vụ kiện Sheena Monnin-cựu Hoa hậu bang Pennsylvania vì những phát ngôn sai sự thật của cô về cuộc thi Hoa hậu Mỹ.

Cụ thể, công ty Miss Universe của Donald Trump (đơn vị điều hành cả 2 cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Mỹ) kiện Sheena Monnin, đại diện của bang Pennsylvania tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2012 vì những phát ngôn mang tính “phỉ báng” cuộc thi sau khi cô viết trên trang Facebook cá nhân hồi tháng 6 rằng một thí sinh khác đã nhìn thấy danh sách tốp 5 thí sinh xuất sắc nhất từ trước khi vòng chung kết của cuộc thi bắt đầu.

img
Sheena Monnin đại diện bang Pennsylvania tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2012 hôm 30-5 ở Las Vegas (Mỹ).
 
Sau đó, người đẹp này đã từ bỏ vương miện Hoa hậu bang Pennsylvania và còn lặp lại lời cáo buộc đối với cuộc thi Hoa hậu Mỹ trong chương trình Today của đài truyền hình NBC. Điều này đã khiến tỉ phú Donald Trump nổi giận và tuyên bố sẽ kiện Sheena Monnin tới cùng.
 
Trong khi đó, Hoa hậu bang Florida Karina Brez lại thừa nhận việc cô nói với Monnin rằng cuộc thi Hoa hậu Mỹ đã bị sắp đặt thật ra chỉ là nói đùa. Trọng tài viên Theodore H.Katz, người được chỉ định xử lý vụ kiện đã kết luận rằng hành động của Monnin là “có ác ý” và cô sẽ phải bồi thường cho tập đoàn Miss Universe của Donald Trump 5 triệu USD (hơn 100 tỉ đồng)