Danh ca Celine Dion bị kiện bóc lột nhân viên

(NLĐO) - Celine Dion - nữ ca sĩ nổi danh thế giới vừa bị kiện không trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên và cũng từ chối thanh toán thuế.

Keith Sturtevant - nhân viên của danh ca Celine Dion, người Florida, đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tố cáo không được trả tiền làm thêm giờ.

Theo đơn kiện, Keith đã phải làm việc 48 - 60 giờ một tuần (Luật Lao động Mỹ quy định người lao động làm việc 40 giờ/tuần) cho Celine và Rene Angelil nhưng chỉ được lương 63.000 USD mỗi năm và còn phải tự đóng thuế thu nhập cá nhân.
 
img
Celine Dion bị kiện bóc lột nhân viên

Không chỉ vậy, Keith cho biết được nữ danh ca này thuê từ tháng 3-2009 với vị trí quản gia nhưng lại làm đủ thứ việc vặt và không có quyền gì với các nhân viên khác. Anh ta phải lau dọn nhà, sử bếp, đóng kệ sách, chân sai vặt cho hai vợ chồng Celine ở Hobe Sound, Florida. Đầu tháng 6 vừa qua, Keith đã nghỉ việc.

Theo Dennis Card, luật sư của Keith thì anh ta kiện và đòi toàn bộ tiền làm thêm giờ còn lý do anh ta bỗng dưng nghỉ việc vẫn chưa được tiết lộ. Phía Celine Dion chưa đưa ra bình luận nào trước vụ kiện này.

Celine Dion là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ nhạc pop người Pháp-Canada đã từng đoạt 9 giải Grammy. Cô là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại với hơn 200 triệu album được bán ra trên toàn thế giờ.
 
img
Nữ ca sĩ lừng danh với My heart will go on hạnh phúc bên chồng con

Tháng 1 - 2004, vì những cống hiến xuất sắc cho ngành công nghiệp thu âm, Celine Dion được vinh danh bởi một ngôi sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood. Ngày 21 - 8 - 2008, trường Đại học Laval (Québec, Canada) đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho nữ ca sĩ Celine Dion nhằm tôn vinh những thành tựu cá nhân và nghề nghiệp của cô.
Về gia đình thì nữ ca sĩ này đã có hai con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và chồng cô đã 67 tuổi.