Justin Bieber bị điều tra vì "tấn công" phụ nữ bằng súng giả

(NLĐO) - Justin Bieber trở thành cậu bé “hư” trong những tháng gần đây khi liên tục dính vào những rắc rối liên quan đến pháp luật. Mới đây, ca sĩ trẻ này bị cáo buộc dùng súng đồ chơi Nerf tấn công một nữ nhân viên bảo vệ hòa nhạc diễn ra ở Ottawa, Canada trong tháng 11-2012.

Theo TMZ, cảnh sát đang điều tra sau khi vụ việc người nữ nhân viên bảo vệ nộp hồ sơ tố cáo Justin Bieber hoặc ai đó trong nhóm của anh đã tấn công cô bằng súng đồ chơi. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô không biết đó là súng giả và hoảng hốt thực sự.
 
img

img

Một nguồn tin cho biết Justin chơi trò bắn nhau bằng vũ khí giả với em trai Jaxon, 3 tuổi và em gái Jazmyn, 4 tuổi. Trong lúc chơi đùa, một viên đạn đã bắn trúng nhân viên bảo vệ địa điểm diễn ra hòa nhạc nơi anh ấy biểu diễn. Nạn nhân vô cùng hoảng sợ. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra một cách nghiêm túc và tiến hành thẩm vấn nhiều người về vụ việc.
 
Trước thông tin trên, Justin vẫn giữ im lặng. Vụ việc rắc rối này đến sau khi Justin đối mặt vụ tố cáo chế nhạo khiếm nhã một “fan” nữ trong phòng tập thể dục đầu tuần này sau khi từ chối chụp ảnh cùng cô ấy.
 
img
Súng đồ chơi Nerf

Những bạn bè thân của Justin cho rằng nam ca sĩ này có cách hành xử như trẻ con và chỉ có thể ổn hơn khi ở bên Selena Gomez. Ngay khi cặp đôi này tan rã, Justin liên tục vướng rắc rối bởi cách hành xử của mình.

Trong khi đó, một số người khác cho rằng chính cách hành xử trẻ con của Justin khiến Selena mệt mỏi và bỏ cuộc. Justin thường bị chú ý bởi các cô gái lạ, không nghĩ gì đến Selena và nữ ca sĩ trẻ cảm thấy Justin không tôn trọng mối quan hệ của họ.

Vừa qua, Justin còn bị chỉ trích vì lộ ảnh hút cần sa trong một buổi tiệc riêng tư cùng bạn bè trong khách sạn.