NSƯT Minh Vương tái xuất sau phẫu thuật ghép thận

(NLĐO) - NSƯT Minh Vương hồi phục sau phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định và có thể trở lại với những công việc bình thường.

NSƯT Minh Vương cho biết đã nhận lời tham gia Hội đồng nghệ thuật cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần 7 - 2012 do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức. “Nghe thông tin năm nay có nhiều thí sinh ca hay, làn hơi khỏe mà đều ở thế hệ 9X, tôi mừng vì sân khấu cải lương rất cần người trẻ" - nghệ sĩ này phấn khởi chia sẻ.
 
img
NSƯT Minh Vương đã hồi phục hoàn toàn sau ghép thận. Ảnh: T.Hiệp
                                                                                                                                       
Được biết, vòng bán kết của giải Chuông vàng vọng cổ lần 7 sẽ được tổ chức tại rạp Công Nhân (số 30 Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM) trong ba ngày từ 17 đến 19-8. Các nghệ sĩ trong hội đồng sơ tuyển của cuộc thi này gồm: NSƯT Phượng Loan, đạo diễn NSƯT Hữu Lộc, soạn giả Hoàng Song Việt, tác giả Lâm Viên, đạo diễn Hiền Phương đã chọn ra 40 thí sinh ở khu vực miền Tây (Bạc Liêu, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ…) trong tổng số hơn 500 thí sinh tham dự.
 
Hiện nay vòng sơ kết khu vực miền bắc đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. NSƯT Phượng Loan cho biết: “Có nhiều bạn trẻ thủ đô ca rất mùi, hy vọng tạo sự bất ngờ cho cuộc thi năm nay. Anh em nghệ sĩ và thí sinh vui mừng khi hay tin NSƯT Minh Vương đã khỏe và sẽ tham gia chấm thi vòng chung kết”.
 
Vòng chung kết sẽ được tổ chức từ 30-8 đến hết tháng 9-2012 tại Nhà hát Truyền hình HTV.
 
img
NSƯT Minh Vương và NSND Lệ Thủy trong vở Đêm lạnh chùa hoang. Ảnh: T.Hiệp
 
img
NSƯT Minh Vương và NSND Lệ Thủy trong vở Hoa Mộc Lan. Ảnh: T.Hiệp