Phạm Thị Huyền Trang đoạt giải Chuông vàng vọng cổ lần VII

Tối 27-9, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần VII - 2012 do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức đã diễn ra thật sinh động tại Nhà hát Truyền hình HTV.

Vượt qua 5 đêm thi, thí sinh Phạm Thị Huyền Trang (Bạc Liêu) đã đoạt giải Chuông vàng vọng cổ tổng trị giá 60 triệu đồng. Thí sinh Lê Thị Ngọc Thảo (Long An) đoạt giải Chuông bạc (trị giá 45 triệu đồng) và thí sinh Nguyễn Văn Đáng (Bắc Giang) đoạt giải ba.
 
img
Từ phải sang: Phạm Thị Huyền Trang (giải Chuông vàng vọng cổ 2012), Lê Thị Ngọc Thảo (giải Chuông bạc vọng cổ 2012) và Nguyễn Văn Đáng (giải ba)
 
img
Phạm Thị Huyền Trang và các nghệ sĩ: NSƯT Hùng Minh, NS Nguyễn Minh Trường trong trích đoạn dự thi: Nghĩa sĩ Cần Giuộc
 
img
Lê Thị Ngọc Thảo dự thi vói trích đoạn Cô gái sông Vàm - phụ diễn: NS Võ Thị Trí
 
img
Nguyễn Văn Đáng và Ngọc Đợi trong trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ
 
img
Nguyễn Văn Đáng thích hợp với các nhân vật cổ trang

Hai thí sinh đoạt giải tư đồng hạng gồm: Đoàn Hoa Mai (Hà Nội) và Phan Tấn Đạt (Tây Ninh). Bốn giải khuyến khích được trao cho: Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Văn Sơn, Trần Ngọc Nhã Thy và Phạm Thị Thúy Loan. Thí sinh Phạm Thị Huyền Trang đã được trao giải thưởng của Hội đồng Báo chí trị giá 10 triệu đồng.

So với các cuộc thi trước, chất lượng thí sinh năm nay tăng cao khi sức lan tỏa không chỉ tại các tỉnh ĐSSCL mà còn ở các vùng miền khác. Đêm Gala Chuông vàng vọng cổ 2012 sẽ được tổ chức tại TP Cần Thơ vào tối 30-9 và được HTV9 truyền hình trực tiếp.