Bé gái 5 tuổi bị xâm hại tình dục mắc tay chân miệng

(NLĐO)- Sáng 12-4, bé Đàm Thị Hồng Hạnh, 5 tuổi, bỏ lại ở chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) trong tình trạng bị xâm hại tình dục thô bạo đã phải nhập viện vì mắc bệnh tay chân miệng.

Hiện bé Đàm Thị Hồng Hạnh đã nhập viện tại Khoa Nội của Bệnh viên Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên- Hà Nội). Bệnh viện này cách chùa Bồ Đề - nơi cháu bị bỏ rơi vài km.

 

Trước đó, ngày 11-4, bé Hồng Hạnh đã được đưa đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ tại đây đã phát hiện bé bị bệnh tay chân miệng nên chỉ định cháu phải chữa khỏi bệnh này trước khi tiến hành điều trị các bệnh khác.

 

img
Bé Hồng Hạnh đã phải nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng
 
Ngoài ra, bé Hồng Hạnh còn đang bị viêm tai cấp, chảy máu, chảy mủ ra ngoài gây đau đớn. Cũng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ nhận định là chịu ảnh hưởng thần kinh nặng nề bởi những tác động bên ngoài chứ không phải bị bệnh tâm lý từ nhỏ.

 

Cùng ngày 12-4, cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an quận Long Biên (Hà Nội) cũng đã tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, lấy thông tin về các thương tích của bé Hồng Hạnh để phục vụ cho công tác điều tra.

 

Được biết, đến thời điểm này, đã có một số tổ chức xã hội muốn thăm khám và mổ hàm ếch miễn phí cho bé gái đáng thương này. Tuy nhiên, với việc phải nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng, bé Hồng Hạnh chắc chắn còn phải nằm viện lâu dài.

 

Như Báo Người  Lao động đã đưa, bé Hồng Hạnh bị vứt lại ở cổng chùa Bồ Đề (Hà Nội) lại bị khiếm thính, khiếm thị, hở hàm ếch, một chân yếu và đã bị xâm hại tình dục thô bạo, nhiều lần.

 

Trong túi của bé khi bị bỏ lại chùa có tờ giấy ghi lại: "Nhà hoàn cảnh nghèo khó không nuôi được cháu, mong các bậc sư nuôi cháu, khi nào gia đình có điều kiện sẽ quay lại đón cháu. Cháu tên là Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, sinh ngày 24-4-2007".  

 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.