Bệnh viện Chợ Rẫy không ngừng đổi mới

Ngày 23-2, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần 2 do Chủ tịch nước trao tặng.

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bệnh viện Chợ Rẫy
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bệnh viện Chợ Rẫy

 

Được thành lập từ năm 1900, đến nay Chợ Rẫy trở thành BV hạng đặc biệt trực thuộc trung ương. Ngoài chức năng điều trị và hỗ trợ điều trị cho mạng lưới khám chữa bệnh của các tỉnh, thành phía Nam, BV Chợ Rẫy còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế. Hiện BV có 2.642 giường thực kê, tiếp nhận trung bình 4.160 bệnh nhân đến khám và 2.500 bệnh nhân điều trị nội trú mỗi ngày; là nơi tiên phong tổ chức hiến ghép tạng từ người cho chết não, tim ngừng đập và ghép gan từ người cho còn sống. PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết BV đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đến cuối năm 2015 không còn người bệnh nằm ghép sau 48 giờ tại tất cả các khoa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, đồng thời đề nghị BV không ngừng đổi mới vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dịp này, PGS-TS-BS Nguyễn Văn Khôi, phó giám đốc bệnh viện, cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.