Cấp cứu vì nuốt 7 mảnh dao lam

(NLĐO)- Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) ngày 19-3 cho biết vừa cấp cứu một trường hợp nam thanh niên nuốt 7 lưỡi dao lam vào bụng.

img
Hình ảnh lưỡi dao lam trong dạ dày

img
Bảy mảnh dao lam sau khi được lấy ra khỏi ổ bụng.
 
Bệnh nhân tên Lê Đình Q., 21 tuổi, quê Yên Bái, được đưa vào cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật ngoại bụng trong tình trạng đau nhói vùng thượng vị. Hình ảnh phim X- quang cho thấy có nhiều mảnh dị vật kim khí trong ổ bụng.

Các bác sĩ đã hội chẩn, thống nhất phương pháp nội soi lấy dị vật. Sau khi nội soi dạ dày, các bác sĩ đã lấy ra 1 mảnh dao lam kích thước 0,7 cm x 0,74 cm rồi chuyển bệnh nhân về Khoa Phẫu thuật ngoại bụng để theo dõi. Tuy nhiên, sau 3 lần đi ngoài không thấy mảnh lưỡi lam nào được thải ra, các bác sĩ đã tiếp tục soi đại tràng, lấy ra thêm 6 mảnh dao lam.
 
Theo bác sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật ngoại bụng, nếu không nội soi kịp thời, các mảnh lưỡi lam sẽ gây thủng ruột, viêm phúc mạc... dẫn đến phải mổ mở để lấy dị vật. Tuy nhiên, ngay cả khi mổ mở thì việc tìm kiếm các mảnh dao lam cũng rất khó khăn vì chúng nằm rải rác trong ruột bệnh nhân.