Cứu sống bệnh nhân bị đâm rách tim, thủng phổi

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Bế Văn Minh (18 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) bị đâm một nhát vào ngực trái và 2 nhát vào lưng phải.

Trước đó, đêm 9-12, sau khi xô xát với đám thanh niên, bệnh nhân Minh nhập viện trong tình trạng sốc nặng do mất nhiều máu. Kết quả siêu âm cho thấy có dấu hiệu tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi bên phải. Các bác sĩ nhận thấy vết thương thấu ngực hai bên, có thể thủng tim nên nhanh chóng đưa vào phòng mổ.
 
img
Bệnh nhân Minh sau 2 ngày được phẫu thuật
 
Kiểm tra trong lồng ngực trái của bệnh nhân, các bác sĩ đã tìm thấy một vết rách ở thành tâm nhĩ trái. Sau khi được khâu vết thương tim, tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện, huyết áp không lên. Các bác sĩ liền mở lồng ngực phải thì tìm thấy một vết thủng thuỳ dưới phổi phải và một mạch máu đang chảy. Bệnh nhân được khâu cầm máu và truyền 8 đơn vị máu, sau cùng đã qua cơn nguy hiểm.
 
Trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã phẫu thuật cứu sống nhiều bệnh nhân bị đâm thủng tim. Riêng trường hợp lần này của bệnh nhân Bế Văn Minh là ca mổ khá phức tạp vì phải giải quyết tổn thương ở cả 2 lồng ngực với vết thương tim, phổi và mạch máu.