Cứu sống bệnh nhân nhiễm khuẩn liên cầu lợn nặng

(NLĐO) - Một người đàn ông bán thịt heo bị nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn rất nặng vừa được các bác sĩ cứu sống.

Đến ngày 9-6, sau hơn 1 tuần được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực do nhiễm khuẩn liên cầu lợn, sức khỏe bệnh nhân Phan Tấn L. (52 tuổi, ngụ An Giang) đã cải thiện.

Theo PGS-TS Trần Quang Bính, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, trong 1 năm, bệnh viện đã tiếp nhận vài trường hợp mắc bệnh này. Ở những bệnh nhân đó, kết quả xét nghiệm cấy dịch não tủy thông thường chỉ thấy vài trăm con vi khuẩn liên cầu gây bệnh nhưng ở trường hợp này số lượng vi khuẩn lên đến hơn 6.000 con, phá hủy hệ thống mạch máu não, tế bào. Bệnh nhân được điều trị phối hợp kháng sinh mạnh ngay từ đầu.


Người đàn ông nhiễm nặng vi khuẩn chết người may mắn được cứu sống

Người đàn ông nhiễm nặng vi khuẩn chết người may mắn được cứu sống

Trước đó, ngày 1-6, ông L. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng sốt, rối loạn tri giác, bị kích động mạnh. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não và ngay từ đầu nghi ngờ bị nhiễm liên cầu lợn. Kết quả cấy dịch não tủy đến ngày thứ năm mới xác định đúng bệnh và điều trị đúng phác đồ. Sau 8 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã khả quan, tỉnh táo.


Tỉ lệ tử vong do nhiễm bệnh này là rất cao

Tỉ lệ tử vong do nhiễm bệnh này là rất cao

Ông L. hành nghề bán thịt heo, bị xuất hiện sốt, nôn ói, nhức đầu, rối loạn tri giác, được cơ sở y tế địa phương tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị viêm màng não nhưng do diễn tiến nặng nên chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bệnh nhân bị kích động mạnh, giãy giụa, mất ý thức đến nỗi các bác sĩ phải cột tay cột chân cố định tại giường để điều trị. Theo bác sĩ Bính, bệnh này tỉ lệ tử vong rất cao, cứ 3 người nhiễm bệnh vào viện thì có 1 người tử vong.