Đà Nẵng đầu tư gần 6.000 tỉ đồng cho y tế trong 5 năm

(NLĐO) - Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã không ngừng đầu tư, hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống y tế để chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân tốt hơn.

Ngày 29-9, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023 với sự tham dự của hơn 700 đại biểu trong nước và nước ngoài.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho hay hội nghị là cơ hội tốt để các bác sĩ trong nước được giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật mới, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị. 

Đà Nẵng đầu tư gần 6.000 tỉ đồng cho y tế trong 5 năm - Ảnh 1.

Hơn 700 đại biểu trong nước và nước ngoài tham dự hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng ngày 29-9

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện tuyến cuối của Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thu dung điều trị bệnh nhân ở địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

"Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã không ngừng đầu tư, hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống y tế để chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân tốt hơn và ngày càng khẳng định được năng lực là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong gần 5 năm qua, TP đã đầu tư gần 6.000 tỉ đồng cho lĩnh vực y tế" – ông Chinh chia sẻ tại hội nghị.

Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng được tổ chức 5 năm 1 lần và đây là lần thứ 8. Hội nghị lần này có 1 phiên toàn thể, 27 phiên chuyên đề và 6 phiên tập huấn với tổng cộng 165 bài báo cáo của 132 báo cáo viên trong nước và 22 báo cáo viên nước ngoài.

Trong những năm qua, nhiều kỹ thuật cao đã được áp dụng thường quy tại Bệnh viện Đà Nẵng như ghép thận, mổ tim hở, siêu lọc máu, thay huyết tương, can thiệp mạch trong tim bẩm sinh, ghép thận… Ở lĩnh vực hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng đã ứng dụng kỹ thuật PiCCO trong theo dõi huyết động, ứng dụng thành công ECMO và kỹ thuật hạ thân nhiệt cứu sống nhiều bệnh nhân.