Đồng Nai: Sử dụng máy bay trực thăng để cấp cứu bệnh nhân

(NLĐO)- Ngày 14-3, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức ký kết với một công ty đối tác (Cty TNHH TM-DV Hoàn Mỹ) về việc sử dụng máy bay trực thăng phục vụ công tác cấp cứu, khi bệnh nhân có nhu cầu.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết hiện đang hoàn tất thủ tục pháp lý xin cấp phép sử dụng máy bay trực thăng vào hoạt động cấp cứu, dự kiến sẽ được bắt đầu vào năm 2015.

Bãi đáp trực thăng sẽ nằm ngay trên nóc tòa nhà Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới, hiện đang được xây dựng.

img
Mô hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới và máy bay trực thăng phục vụ việc cấp cứu

Theo ông Vũ, dịch vụ mới này sẽ phục vụ nhu cầu cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân không chỉ ở Đồng Nai mà còn khắp các khu vực lân cận như: Bình Dương, Bình Thuận, Lâm Đồng...

Theo đó, khi dịch vụ đi vào hoạt động, cự ly cấp cứu bệnh nhân lên đến 430km với vận tốc 278km/h. Trong trực thăng sẽ có đầy đủ các thiết bị hồi sức cấp cứu, bình thở oxy…

Theo ông Vũ, bệnh viện chỉ ký kết với đối tác về việc sử dụng trực thăng, chứ không hoàn toàn sở hữu một máy bay nào làm phương tiện riêng.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới, vừa hoàn tất giai đoạn 1, gồm 1 tầng hầm và 18 tầng lầu với tổng diện tích sàn khoảng 70.000 m2, có tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 là 1.260 tỉ đồng, được đánh giá sẽ là bệnh viện hiện đại tầm cỡ Đông Nam Á.